Đường dẫn truy cập

Các phần tử ly khai hiếu chiến bắn chết một chính trị gia tại thị trấn Anantnag, Ấn Ðộ. - 2004-09-29


Cảnh sát trong bang Kashmir thuộc Ấn cho biết các phần tử ly khai hiếu chiến đã bắn chết một chính trị gia trong vùng và người cận vệ của ông này.

Cảnh sát nói rằng ông Mohammed Yusuf, một lãnh đạo địa phương thuộc Đảng Quốc đại đương quyền của Ấn độ, đã bị bắn chết tại một khu thương mại trong thị trấn Anantnag, cách Srinagar khoảng 55 kilomét về phía Nam.

Các tên hung thủ đã tẩu thoát và cho tới nay vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ ám sát này. Các phần tử ly khai đã tiếp tục gây bạo động tại Kashmir mặc dù hồi gần đây Ấn độ và Pakistan đã thực hiện các nỗ lực vãn hồi hòa bình.

Hai nước này đã lâm chiến 2 lần vì vấn đề Kashmir trong vùng Hy mã lạp sơn.

Thủ Tướng Ấn độ Manmohan Singh và Tổng Thống Pakistan Pervez Musharraf đã gặp nhau hồi tuần trước tại New York, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đã đồng ý cộng tác để mưu tìm một giải pháp cho vấn đề Kashmir.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG