Đường dẫn truy cập

Hội Ân Xá Quốc Tế tố cáo các binh sĩ Lào vi phạm nhân quyền đối với trẻ em. - 2004-09-14


Một tổ chức bênh vực nhân quyền quốc tế tố cáo các binh sĩ Lào đã vi phạm nhân quyền đối với các trẻ em.

Hội Ân xá quốc tế cho biết hội đã nhận được lời khai của các nhân chứng và cuốn băng video các bằng chứng cho thấy 5 em bé người Hmong đã bị cả chục binh sĩ Lào đánh đập đến chết hồi tháng 5.

Hội ân xá quốc tế nói rằng các vụ tấn công xảy ra tại khu vực quân sự Xaisomboune này vi phạm các nguyên tắc nhân quyền cơ bản của các tổ chức nhân quyền quốc tế và của luật nhân đạo.

Bà Saria Rees-Roberts thuộc Hội ân xá quốc tế tại London nói rằng vụ sát hại trẻ em này nên được xếp vào loại tội phạm chiến tranh và chinh 1phủ lào phải đưa những kẻ chịu trách nhiệm vụ sát hại ra trước công lý.

Bà nói rằng căn cứ theo các tài liệu và băng video cũng như lời khai của nhân chứng thì đây là một tội phạm chiến tranh.

Hội ân xá quốc tế cũng kêu gọi chấm dứt tất cả các cuộc tấn công nhắm vào thường dân không mang vũ khí.

Một phát ngôn viên bộ ngoại giao Lào bác bỏ các cáo buộc vừa kể, nói rằng cuốn băng video đó có thể đã được ngụy tạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG