Đường dẫn truy cập

Ông Sergei Ivanov: Nga đang phải đối phó với mối đe dọa tấn công bởi các phần tử khủng bố có tổ chức. - 2004-09-12


Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Ivanov nói rằng nước Nga đang phải đối phó với mối đe dọa bị tấn công bởi các phần tử khủng bố có tổ chức kỹ lưỡng.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Nga ngày hôm nay, ông Ivanov nói rằng những phần tử Chechnya đòi ly khai có được những người chỉ huy có khả năng và nhận được hậu thuẫn của điều mà ông gọi là những nguồn tài chánh rất lớn.

Ông cũng nói thêm rằng những phần tử vũ trang Chechnya không tranh đấu vì những động cơ tôn giáo hoặc chính trị mà chỉ chiến đấu vì tiền bạc mà thôi.

Ông Ivanov nhận định như thế sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây nhắm vào thường dân Nga, trong đó có vụ chiếm một ngôi trường ở nam bộ liên bang Nga khiến hơn 330 người, trong đó có nhiều trẻ em, bị thiệt mạng.

Các du kích quân Chechnya nói rằng họ muốn khu vực này được tách khỏi Moskova để độc lập.

Các nhà lãnh đạo của chính phủ Chechnya trước đây, hiện đang sống lưu vong hoặc đang trốn tránh, đã đưa ra những tuyên bố để lên án những vụ tấn công khủng bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG