Đường dẫn truy cập

Bom nổ tại trung tâm văn hóa Hoa kỳ ở thủ đô Kathmandu, Nepal. - 2004-09-10


Cảnh sát Nepal cho hay những kẻ bị tình nghi là phiến quân cộng sản đã cho nổ một trái bom tại một trung tâm văn hóa của Hoa kỳ ở thủ đô Kathmandu.

Các giới chức cho biết vụ nổ gây ra một số thiệt hại nhưng không có thương vong.

Đây là vụ tấn công đầu tiên của phiến`quân theo chủ nghĩa Mao trạch Đ ông nhắm vào các cơ sở của chính phủ Hoa kỳ.

Cũng trong ngày thứ sáu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho hay công đoàn do phiến quân không chế đã buộc 35 cơ sở kinh doanh trong nước phải đóng cửa.

Theo họ thì các lãnh tụ công đoàn cáo buộc các công ty bóc lột công nhân và ra lệnh cho các công ty đó phải đóng cửa trước ngày thứ sáu. Khoảng 25 ngàn công nhân làm việc cho các công ty vừa kể.

Thủ tướng Nepal đang công du Ấn độ để vận động thêm sự giúp đỡ chống lại phiến quân.

Ấn độ, Hoa kỳ, và Nga hậu thuẫn Kathmandu trong cuộc chiến chống lại phiến quân đã đấu tranh từ năm 1996 để thay thế chế độ quân chủ lập hiến Nepal bằng một nước theo chế độ cộng sản. Cuộc bạo loạn đã làm thiệt mạng 10 ngàn người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG