Đường dẫn truy cập

EU quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran. - 2004-09-03


Liên hiệp Châu Âu cho biết rất quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran, trong khi Teheran dự tính tinh chế uranium nguyên chất thành một chất có thể dùng để chế tạo vũ khí.

Ngoại trưởng Bernard Bot của Hà Lan, là nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Châu Âu, nói rằng mối quan ngại của khối này không có gì là bí mật cả.

Ngoại trưởng Jack Straw của vương quốc Anh nói thêm rằng ông thấy lúng túng và buồn bực vì chương trình hạt nhân của Iran.

Hai nhân vật vừa kể đã đưa ra nhận xét trước khi Liên hiệp châu Âu triệ tập khóa họp tại Hà Lan. Hồi đầu tuần này, Ngoại Trưởng Mỹ Colin Powell tuyên bố rằng đã đến lúc Liên Hiệp Quốc phải có hành động chống lại chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Iran vẫn nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm các mục tiêu hòa bình, nhưng đồng thời cũng công nhận là họ dự tính tinh chế chất Uranium.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG