Đường dẫn truy cập

Quốc hội lâm thời Iraq chính thức tuyên thệ nhậm chức. - 2004-09-01


Quốc hội lâm thời Iraq đã chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay giữa lúc có vài vụ bạo động.

Quốc hội gồm 100 thành viên đại diện cho tính chất đa dạng về sắc tộc và tôn giáo của Iraq, đã chọn chính trị gia Fouad Masoum người Kurd lên làm Chủ Tịch.

Quốc hội sẽ giám sát chính phủ cho tới khi các cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng Giêng này. Ngay trước khi phiên họp của quốc hội diễn ra, đạn súng cối đã nổ bên ngoài khiến 1 thường dân Iraq tử thương.

Trong khi đó, các cuộc thảo luận giữa chính phủ và dân quân của giáo sĩ Hồi giáo quá khích Moqtada Al-Sadr nhằm chấm dứt các vụ xung đột trong khu nghèo khó Sadr City ở Baghdad đã bế tắc vì chính phủ bác bỏ yêu sách của phe dân quân đòi binh sĩ Hoa Kỳ đừng dính dáng vào khu vực nhiều rối ren này.

Và tại thành phố Mosul ở bắc bộ, một cảnh sát viên Iraq thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng súng cối vào một công ốc. Ít nhất 17 thường dân bị thương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG