Đường dẫn truy cập

Cần 15 tỉ đôla vòng 10 năm tới để chế vaccine chống AIDS. - 2004-08-31


Con số này được đưa ra tại hội nghị về bệnh AIDS, diễn ra tại thành phố Lausane của Thụy Sĩ với sự tham dự của khoảng 800 nhà nghiên cứu quốc tế.

Hội nghị cũng đi đến kết luận rằng cần phải có quyết tâm về chính trị và tài chính thì mới có nhiều cơ may chế được vaccine chống bệnh AIDS.

Chủ Tịch hội nghị, ông Giuseppe Pantaleo nói rằng vaccine chống bệnh AIDS là yếu tố quan trọng để khống chế đại dịch này.

Năm ngoái Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush công bố kế hoạch chi tiêu 15 tỉ đôla trong 5 năm để chống bệnh AIDS tại châu Phi, vùng biển Caribê, và Việt Nam.

Cho tới nay, Hoa Kỳ đã chuyển 350 triệu đôla cho Châu Phi và vùng biển Caribê.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG