Đường dẫn truy cập

Các đại biểu của phe nổi dậy tại Darfur sẽ họp với các giới chức chính phủ Sudan tại Nigeria. - 2004-08-23


Các đại biểu của phe nổi dậy tại khu vực Darfur ở miền tây Sudan sẽ họp với các giới chức chính phủ Sudan vào thứ hai tại Nigeria để mở các cuộc thảo luận nhắm chấm dứt tình trạng bạo động vì cuộc nổi dậy từ một8 tháng nay.

Liên hiệp Phi châu đang đứng ra tổ chức các cuộc thảo luận với sự tham dự của các giới chức từ các quốc gia gồm cả Chad, Ghana và Eritrea.

Tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo, đương kim chủ tịch của liên hiệp Phi châu, hôm chủ nhật cho hay một lực lượng của Liên HIệp này tại Darfur có thể giúp giải giới quân nổi dậy và các dân quân thân chính phủ bị cáo giác đã có những hành vi tàn ác đối với thường dân.

Sudan đã bác đề nghị vì không muốn có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại khu vực này.

Các cuộc thảo luận vào hôm nay diễn ra giữa lúc Sudan phải đứng trước hạn chót do Hội Đồng Bảo An LHQ đưa ra cho biết đến hết tháng này Sudan phải cải thiện tình hình tại Darfur bằng không quốc tế sẽ có hành động, tuy LHQ chưa nói cụ thể như thế nào.

Quân nổi dậy tại Darfur tố cáo Khartoum ủng hộ cho phe dân quân, để diệt cuộc nổi dậy trong khu vực này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG