Nhà chức trách Trung Quốc trong vùng Tân Cương đầy rối ren ở tây bắc đã hành quyết 2 người Hồi giáo nằm trong số 18 người bị buộc tội chủ trương ly khai.
Bản án được đưa ra từ tháng 7 nhưng mãi hôm nay mới được công bố. 2 trong số 16 người còn lại bị án tù chung thân, và 14 người kia bị án từ 5 tới 20 năm tù.
Giới chức tòa án cho hay bị can, tất cả đều là người Uighurs, bị buộc tội sản xuất và bán vũ khí và chất nổ bất hợp pháp, và tham dự vào những hành động đe dọa đến nền an ninh quốc gia.
Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã tố cáo Trung Quốc lợi dụng chiến dịch chống khủng bố toàn cầu để trừng phạt năng nề người sắc tộc Uighurs là những người chống đối chính phủ Bắc Kinh, ngay cả trong trường hợp họ chống đối bằng đường lối ôn hòa.
Người Uighurs đại diện cho đa số dân chúng trong vùng Tân Cương.