Đường dẫn truy cập

Sứ quán Hoa Kỳ tại New Delhi đóng cửa. - 2004-08-05


Sứ quán Hoa Kỳ tại New Delhi đã đóng cửa ba trong số các văn phòng của họ vì lý do an ninh.

Các giới chức Sứ quán Mỹ không đưa ra nhận định nào về các tin tức đăng trên báo chí địa phương liên quan tới việc đóng cửa các cơ sở này để phòng ngừa các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Thông tín viên Patricia Nunan của đài Tiếng nói Hoa Kỳ tại New Delhi tường thuật rằng các giới chức Hoa Kỳ cho hay, văn phòng lãnh sự quán, văn phòng sở di trú, và thư viện của Sứ quán Mỹ đã được tạm đóng cửa vì lý do an ninh. Nhưng ông David Kennedy, tùy viên báo chí sứ quán, nói rằng, sứ quán sẽ không tiết lộ là mối đe dọa khủng bố thuộc loại nào.

Ông Kennedy nói đại ý rằng, theo e ngại về an ninh này thì tốt hơn là nên giới hạn bớt việc công chúng tới các cơ sở đó. Báo chí địa phương đưa tin rằng tổ chức khủng bố al-Qaida đã đe dọa Sứ quán Mỹ.

Trong một diễn biến khác, báo chí địa phương cũng đưa tin rằng chuyến du hành của Tổng Thống Ấn Độ, Abdul Kalam, tới thành phố Bombay vào thứ Bảy này cũng bị hủy bỏ vì mối đe dọa khủng bố đó.

Các lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Bombay, Madras, và Calcuta vẫn mở cửa hoạt động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG