Đường dẫn truy cập

Sudan: Nghị quyết của LHQ là một cái cớ để các lực lượng nước ngoài gửi quân đến Darfur. - 2004-08-02


Quân đội Sudan cho rằng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về cuộc xung đột tại Darfur có tác động như một lời tuyên chiến và chính phủ Sudan sẽ chiến đấu với bất cứ sự can thiệp của nước ngoài nào trong vùng này.

Một phát ngôn viên quân lực Sudan hôm nay nói với nhật báo chính thức Al Anbaa rằng nghị quyết này là một cái cớ để các lực lượng nước ngoài gửi quân đến vùng này.

Tuần trước, hội đồng bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết đe doạ chính phủ Sudan sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế và ngoại giao không nói rõ nếu như Sudan không hành động trong vòng 30 ngày nhằm giải giới các toàn dân quân Ả Rập bị cáo giác đã có hành vi tàn bạo tại Darfur.

Nghị quyết không đề cập đến việc sử dụng vũ lực.

Chính phủ Sudan đã bác bỏ yêu sách đòi hành động trong vòng 30 ngày, nhưng nói rằng sẽ thực thi kế hoạch hòa bình riêng của mình trong 90 ngày.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG