Đường dẫn truy cập

Hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ lụt và đất chuồi tại Nam Á. - 2004-07-12


Các trận lụt dữ dội và đất chuồi tại Nam Á đã làm thiệt mạng trên 100 người và buộc hằng triệu người ở đông bộ Ấn độ, Bangladesh và Nepal phải rời bỏ nhà cửa.

Hai bang Assam và Bihar tại Ấn độ là những nơi bị thiệt hại nặng nhất. Các giới chức địa phương cho hay hằng ngàn căn nhà làm bằng đất bùn đã bị mướt cuốn đi.

Binh sĩ dùng tàu và trực thăng để cứu những người bị mắc kẹt và đưa lương thực,thuốc men đến cho những người đang chịu cảnh không nhà.

Trong vùng đất thấp của Bangladesh, trên 30 người, trong đó có một số trẻ em đã bị chết và khoảng 1 triệu rưỡi người bị mắc kẹt vì lũ lụt.

Tại Nepal, ít nhất 46 người chết và nhiều ngàn người bị mất nha cửa sau khi mưa lớn tạo nên những trận lụt lớn và đất chuồi.

Mùa mưa trong vùng này thường bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài cho tới hết tháng 9 mỗi năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG