Đường dẫn truy cập

Các vị bộ trưởng thương mại của Châu Phi, và các nước trong vùng Caribê và Thái Bình Dương họp tại Mauritius. - 2004-07-11


Các vị bộ trưởng thương mại của châu Phi, và các nước trong vùng Caribê và Thái Bình Dương đã họp tại Mauritius để đưa ra một lập trường chung về thương mại toàn cầu.

Các giới chức của 79 quốc gia trong các vùng vừa kể hy vọng sẽ thảo ra một nghị quyết để bảo vệ nền kinh tế của họ trước trợ cấp nông nghiệp của các nước giàu hơn, đáng kể là Hoa Kỳ và các quốc gia Âu châu.

Cuộc họp hôm qua diễn ra vài tuần trước nỗ lực mới của Tổ Chức Thương Mại Thế giới, tức WTO nhằm giải quyết vấn đề tự do hóa thương mại. Năm ngoái, các cuộc đàm phán của WTO đã thất bại vì vấn đề trợ cấp nông nghiệp.

Các nước đang phát triển cho rằng trợ cấp nông nghiệp làm què quặt các nền kinh tế yếu kém dựa vào nông nghiệp và nhiều người trong nhân dân các nước này sống với mức thu nhập dưới 1 đôla 1 ngày.

WTO hy vọng sẽ khai thông được tình trạng bế tắc trước ngày 30 tháng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG