Quốc Hội Đức đã thông qua một dự luật mới về di trú nhằm mục đích thu hút các công nhân có nghề nghiệp, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng để chính phủ có thể trục xuất những phần tử bị tình nghi là khủng bố.
Sự chấp thuận Dự luật này là thành quả của nhiều năm thương thuyết giữa chính phủ trung tả của Thủ Tướng Gerhard Schroeder và thành phần đối lập bảo thủ.
Luật này sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới.
Luật mới sẽ mở cửa cho các di dân có nghề chuyên môn và khuyến khích thành phần này hội nhập vào xã hội Đức.
Luật vừa kể cũng cải thiện qui chế của người xin tị nạn chính trị, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho việc trục xuất những người nước ngoài bị tình nghi tham gia các hoạt động quá khích.
Hiện nay có hơn 7 triệu người nước ngoài đang sống tại Đức. Trong những năm gần đây, nước Đức đã bị thiếu hụt các công nhân có nghề chuyên môn, và tỉ lệ sinh sản trong nước đã xuống thấp đến mức làm lung lay sự tin tưởng vào nền kinh tế của nước Đức.