Đường dẫn truy cập

Ông Kofi Annan bầy tỏ sự quan ngại về tiến độ chậm chạp của các cuộc hòa đàm giữa Eritrea và Ethiopia. - 2004-07-04


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Kofi Annan bầy tỏ sự quan ngại về tiến độ chậm chạp của các cuộc hòa đàm giữa Eritrea và Ethiopia.

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc đã gặp tổng thống Isaias Afeworki của Eritrea tại thủ đô Asmara của Eritrea ngày hôm qua trước khi đáp máy bay đi Addis Ababa để mở các cuộc thảo luận với thủ tướng Meles Zenawi của Ethiopia. Các giới chức LHQ cho hay ông Annan hy vọng các cuộc họp sẽ tái khởi động tiến trình hòa bình đã bị đình trệ.

Ethiopia và Eritrea đã ký một hiệp định năm 2000 chấm dứt 2 năm chiến tranh, nhưng việc thực thi hiệp định đã bị đình trệ vì vấn đề phân định biên giới giữa hai nước -- và cũng là vấn đề đã gây ra cuộc chiến tranh.

Ông Annan đã đến Sừng Phi Châu từ Sudan, là nơi ông nhận được sự cam kết của chính phủ Khartoum là họ sẽ bắt đầu có biện pháp tức thời giải giới các toán dân quân Ả Rập bị cáo buộc đã có hành vi tàn ác đối với cư dân da đen ở Darfur thuộc tây bộ Sudan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG