Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Tony Blair: Anh Quốc sẽ quyết định về việc gửi thêm quân đến Iraq. - 2004-05-30


Thủ tướng Anh ông Tony Blair cho hay Anh quốc sẽ quyết định trong vài ngày nữa về việc liệu có gửi thêm quân đội đến Iraq truớc ngày bàn giao chủ quyền vào 30 tháng 6 hay không.

Nhận định của ông Blair được đưa ra trên đài truyền hình Anh ngày hôm nay để đáp lại những lời đồn đoán mới đây cho rằng chính phủ Anh đang chuẩn bị gửi thêm 3 ngàn binh sĩ đến khu vực do Anh chiếm đóng ở nam bộ Iraq. Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, thủ tướng Blair cũng phản bác những lời chỉ trích thường được đưa ra tại Anh quốc cho rằng liên minh không có một sách lược thực sự sau cuộc tấn công.

Đại ý thủ tướng khẳng định rằng liên minh có một kế hoạch cho Iraq và đang xúc tiến kế hoạch đó. Tuy nhiên, vấn đề khủng bố rất nghiêm trọng. Và ông cho rằng không còn nghi ngờ gì là sách lược đơn giản của các phần tử khủng bố có thể gây ra rất nhiều tai hại.

Tuần trước, Anh quốc loan báo sẽ gửi thêm 370 binh sĩ đến Iraq để giúp bảo đảm sự ổn định.

Hôm nay, ông Blair tuyên bố ông hy vọng lực lượng Anh sẽ được giảm thiểu tại Iraq trước cuối năm nay.

Nước Anh có khoảng 7900 binh sĩ tại Iraq phục vụ trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG