Đường dẫn truy cập

Pakistan loan báo cắt giảm 50 ngàn binh sĩ. - 2004-04-28


Pakistan đã loan báo việc cắt giảm quân số lần đầu tiên trong lịch sử 57 năm của nước này.

Các giới chức quân sự cho biết quyết định cắt bớt 50 ngàn binh sĩ đã được đưa ra trong một cuộc họp của các tướng lãnh cao cấp dưới sự chủ tọa của tổng thống Pervez Musharraf.

Một phát ngôn viên nói rằng quyết định này nằm trong một kế hoạch tái cấu trúc nhằm tiết kiệm tiền dùng để hiện đại hóa quân lực. Phát ngôn viên này cho biết việc cắt giảm sẽ thực hiện trong các lãnh vực hành chính và hỗ trợ và sẽ không gây phương hại đến khả năng chiến đấu của quân đội.

Quân đội Pakistan hiện có hơn 500 ngàn binh sĩ hiện dịch. Chi phí quốc phòng chiếm gần 25% ngân sách quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG