Đường dẫn truy cập

Chính phủ Israel rút lại lời hăm dọa sẽ làm hại lãnh tụ Palestine Yasser Arafat. - 2004-04-26


Dường như chính phủ Israel đang rút lại lập trường hăm dọa sẽ làm hại lãnh tụ Palestine, ông Yasser Arafat, sau khi có những lời chỉ trích từ phía chính quyền của tổng thống Bush.

Hôm chủ nhật, phó thủ tướng Israel Ehud Olmert và hai bộ trưởng khác trong chính phủ của Israel nói rằng chưa hề có quyết định hạ sát ông Arafat hay đưa ông đi lưu vong. Họ mô tả là lời đe dọa do thủ tướng Ariel Sharon đưa ra chỉ là một lời cảnh báo tổng quát vậy thôi.

Theo lời phó thủ tướng Olmert thì sẽ không có chuyện gì cảy ra ngay hôm nay, ngày mai hay trong tuần này. Những lời tuyên bố đã được đưa ra sau lời cảnh báo của ông Sharon hôm thứ Sáu nói rằng giờ đây thì ông ta không còn bị ràng buộc vì lời hứa với chính phủ Hoa Kỳ là sẽ không làm hại ông Arafat nữa.

Lời nhận định mà ông Sharon đưa ra đã bị ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell chỉ trích rất nặng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG