Đường dẫn truy cập

Ba nhà hoạt động Cơ Đốc giáo Trung Quốc bị đưa ra tòa về tội tiết lộ bí mật quốc gia. - 2004-03-17


Ba nhà hoạt động Cơ Đốc giáo Trung Quốc đã bị đưa ra tòa xử về tội tiết lộ bí mật quốc gia.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York cho biết, phiên tòa này được tổ chức hôm Thứ Ba tại tỉnh Triết Giang thuộc miền Đông Trung Quốc.

Các chi tiết liên quan tới vụ xử này không được tiết lộ nhưng tổ chức Human Rights Watch nói rằng ba nhân vật vừa kể đã tìm cách quảng bá sự kiện Trung Quốc nỗ lực đán áp các vụ hành lễ bí mật của giáo hội Cơ Đốc.

Trong khi đó, chính phủ Bắc Kinh đã phóng thích Giám Mục Ngụy Cảnh Nghĩa của Giáo hội Thiên Chúa La Mã sau khi có phản đối của Tòa Thánh Vatican và những tổ chức khác.

Các tổ chức bênh vực tự do tôn giáo cho hay, Giám Mục Ngụy Cảnh Nghĩa bị tống giam sau khi đón hai người bạn ngoại quốc tại phi trường Cáp Nhĩ Tân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG