Đường dẫn truy cập

Chính phủ Tehran sẽ cho phép các thanh sát viên LHQ trở lại Iran. - 2004-03-15


Trưởng đoàn thương thuyết về vấn đề hạt nhân của Iran, nói rằng chính phủ Tehran sẽ đạt được một thỏa thuận cho phép các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc trở lại Iran để tái tục công tác của họ.

Cơ quan thông tấn chính thức của Iran đưa tin rằng, ông Hassan Rohani cho hay việc tạm ngưng các cuộc thanh sát của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế chỉ là một vấn đề có tính cách kỹ thuật và sẽ được giải quyết, nhưng ông không cho biết là khi nào thì các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc có thể trở lại Iran.

Giám đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, ông Mohammed ElBaradei hiện đang ở thủ đô Washington để thảo luận với Tổng Thống Bush và các giới chức khác về chương trình hạt nhân của Iran cũng như các vấn đề hạt nhân khác trên toàn cầu.

Ông Mohammed ElBaradei nói rằng sự trở lại mau chóng của các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc là cách tốt nhất cho Iran để giải tỏa những nghi ngờ của quốc tế về ý định của họ trong lãnh vực hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG