Đường dẫn truy cập

35000 người biểu tình ở Hán Thành phản đối vụ luận tội tổng thống Nam Triều Tiên Roh Moo Hyun. - 2004-03-15


Hôm Chủ Nhật, cảnh sát Nam Triều Tiên cho hay chừng 35000 người đã biểu tình ở Hán Thành để phản đối vụ luận tội tổng thống Nam Triều Tiên Roh Moo Hyun.

Hôm thứ Bảy, hơn 50 ngàn người đã tụ tập ở thủ đô Nam Triều Tiên đòi đưa ông Roh trở lại chức vụ tổng thống.

Hôm thứ Sáu, quốc hội Nam Triều Tiên do phe đối lập chiếm đa số đã quyết định luận tội tổng thống Roh Moo Hyun vì cáo giác vi phạm luật bầu cử.

Tòa Bảo Hiến gồm 9 thẩm phán sẽ phải đưa phán quết trong vòng 6 tháng xem có quyết định truất nhiệm tổng thống Roh Moo Hyun hay không.

Trong khi đó, Bắc Triều Tiên qui lỗi cho Hoa Kỳ về vụ quốc hội Nam Triều Tiên luận tội tổng thống Roh, gọi đây là một hành động nổi loạn chính trị do Hoa Kỳ xúi giục.

Sáng Chủ Nhật, Bắc Triều Tiên nói rằng họ muốn các cuộc thảo luận về kinh tế sắp tới giữa hai nước Triều Tiên phải được đưa ra khỏi Nam Triều Tiên vì tình trạng mà Bắc Triều Tiên gọi là hỗn loạn chính trị tại Nam Triều Tiên.

Hai quốc gia Triều Tiên trước đã ấn định thời biểu mở các cuộc thảo luận về kinh tế kéo dài 3 ngày khởi sự vào thứ Hai ở thành phố Paju của Nam Triều Tiên,

Nhưng Bình Nhưỡng đang yêu cầu dời điểm các cuộc thảo luận sang Kaesong, ngay phía bắc vùng phi quân sự chia đôi hai nước Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG