Đường dẫn truy cập

Số thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ lên tới mức kỷ lục 43,1 tỉ đô la. - 2004-03-10


Số thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ đã lên tới mức kỷ lục là 43,1 tỉ đô la trong tháng Giêng, chủ yếu là vì giá xăng dầu lên cao và xuất khẩu hạ giảm.

Bộ Thương mại công bố số liệu vừa kể ngày hôm nay, và điều này gây ngạc nhiên cho một số chuyên gia kinh tế vì trước đó họ dự báo là tình trạng thâm hụt mậu dịch sẽ được cải thiện. Số thâm hụt này tăng hơn 365 triệu so với con số của tháng 12.

Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ giảm xuống còn 89 tỉ đô la trong tháng giêng vì lượng xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Mê Hi Cô, Canada và Liên hiệp Âu Châu bị sút giảm.

Trong tháng Giêng, giá dầu nhập khẩu bình quân đã tăng tới mức hơn 28 đô la một thùng, là giá cao nhất kể từ tháng 3 năm 2003.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG