Đường dẫn truy cập

Hiến pháp lâm thời của Iraq có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6. - 2004-03-08


Hiến pháp lâm thời của Iraq có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 là lúc theo quy định, Thẩm Quyền Lâm Thời của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ giải thể. Bộ luật chuyển tiếp được chấp thuận hôm nay nói rằng chính phủ lâm thời lên nắm quyền sẽ được thành lập sau khi hội ý rộng rãi với nhân dân Iraq.

Hiến chương không ghi rõ những cuộc hội ý đó sẽ tiến hành ra sao. Đến đầu năm 2004 thì các cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức. Quốc hội lúc đó sẽ thành lập một chính phủ thường trực và chung cuộc sẽ chấp thuận một hiến pháp vĩnh viễn.

Hiến chương quy định chính thể liên bang ở Iraq thời hậu chiến sẽ dựa trên địa dư, lịch sử và sự phân quyền, chứ không dựa trên sắc tộc hay bộ lạc. Một chính phủ riêng của người Kurd cũng sẽ được thừa nhận trong một nước Iraq thống nhất.

Bộ luật cũng coi Hồi giáo như một quốc giáo, quy định chính phủ có một tổng thống và 2 phó tổng thống, và đặt quân lực Iraq dưới sự kiểm soát của một giới lãnh đạo dân chính. Không có đội dân quân nào được phép hoạt động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG