Chính phủ Qatar đang xử dụng những ngôn từ gay gắt trong lúc đòi chính phủ Nga trả tự do cho 2 vận động viên của họ bị Nga câu lưu giữa lúc tình trạng căng thẳng giữa đôi bên đang gia tăng.
Hôm nay, hãng thông tấn do nhà nước điều hành của Qatar tố cáo là chính phủ Nga đang dùng những thủ đoạn của bọn côn đồ. Hãng thông tấn này nói rằng việc bắt giữ các vận động viên Qatar là không cần thiết và chỉ được thực hiện để giúp cho Moskova có điều kiện mặc cả.
Về phần mình, chính phủ Nga đã đòi Qatar giao trả 2 nhân viên sứ quán Nga bị Qatar câu lưu.
Những vụ bắt giữ vừa kể diễn ra sau khi có vụ nổ bom hôm 13 tháng 2, giết chết một thủ lãnh phe ly khai Chechnya sống lưu vong ở Qatar trong nhiều năm. Nga nói rằng hai người bị bắt là nhân viên an ninh có trách nhiệm theo dõi những hoạt động kinh tài của các mạng lưới khủng bố và cực lực phủ nhận tố cáo cho rằng hai người đó có liên hệ đến vụ nổ bom.
Trong khi đó, một hội nghị của các ngoại trưởng của các quốc gia vùng Vịnh Ba tư hôm nay đưa ra một tuyên cáo ủng hộ cuộc điều tra của Qatar.