Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo phe hồi giáo Shia muốn LHQ đảm bảo các cuộc bầu cử tại Iraq sẽ được tổ chức trong năm nay. - 2004-02-26


Nhà lãnh đạo phe Hồi Giáo Shia có nhiều ảnh hưởng nhất tại Iraq nói rằng ông muốn có một bảo đảm của Liên Hiệp Quốc là các cuộc bầu cử cho một chính phủ Iraq có chủ quyền sẽ được tổ chức trong năm nay.

Giáo sĩ Ali al-Sistani nói rằng, ông muốn có một bảo đảm là sẽ không trì hoãn việc bầu cử thêm nữa. Trước đây giáo sĩ Sistani đã đòi tổ chức bầu cử trước ngày Hoa Kỳ chuyển giao chủ quyền cho người Iraq mà theo dự trù sẽ diễn ra ngày 30 tháng 6 năm nay những Liên Hiệp Quốc đã nói rằng việc đó không thể thực hiện được.

Tuyên bố của Giáo sĩ Sistani cho thấy là ông sẽ chấp nhận một chính phủ lâm thời không do dân bầu với quyền lực có giới hạn nhưng ông không cho biết là chính phủ đó sẽ được chọn lựa như thế nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG