Đường dẫn truy cập

Vị giáo sĩ hàng đầu của phái Hồi Giáo Shia tại Iraq kêu gọi ngưng các cuộc biểu tình phản đối Hoa Kỳ. - 2004-01-23


Vị giáo sĩ hàng đầu của hệ phái Hồi Giáo Shia tại Iraq đã kêu gọi ngưng các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch do Hoa Kỳ hậu thuẫn để thành lập một chính phủ lâm thời, ít nhất là cho tới khi Liên Hiệp Quốc xác định xem có thể tổ chức bầu cử sớm hay không.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, sẽ loan báo vào tuần tới về quyết định xem có nên gởi một đoàn công tác tới Iraq để nghiên cứu xem có thể tổ chức bầu cử trực tiếp hay không.

Các giới chức Hoa Kỳ thì nói rằng không thể tổ chức các cuộc bầu cử công bằng trước khi trao trả chủ quyền cho Iraq vào cuối tháng Sáu sắp tới.

Kế hoạch của Hoa Kỳ chủ trương chọn lựa gián tiếp một chính phủ lâm thời cho Iraq. Nhưng giáo sĩ Ali Sistani nói rằng, kế hoạch của Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG