Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Ấn Ðộ Atal Behari Vajpayee mở cuộc đàm phán đầu tiên với các lãnh tụ ly khai của bang Kashmir. - 2004-01-23


Thủ tướng Ấn Ðộ, ông Atal Behari Vajpayee, hôm nay đã mở cuộc đàm phán đầu tiên với các lãnh tụ ly khai của bang Kashmir đang trong vòng tranh chấp.

Một trong các lãnh tụ của phe ly khai, ông Mirawaz Umar Farooq, đã ca ngợi các nỗ lực mới đây của ông Vajpayee và của tổng thống Pakistan, ông Musharraf, nhằm đem lại hòa bình cho hai nước.

Tham dự cuộc đàm phán tại thủ đô New Delhi gồm có 5 lãnh tụ ôn hòa của Hội nghị Liên Ðảng Hurriyat, một tổ chức bảo trợ cho các phe ly khai tại Kashmir và tổ chức của các phần tử đấu tranh Hồi giáo.

Hôm thứ Năm, các lãnh tụ của phe Kashmir ly khai đã tham dự cuộc họp với Phó Thủ tướng Ấn.

Hai bên đã đưa ra một công bố chung lên án bạo động và kêu gọi giải quyết từng bước một cuộc tranh chấp liên quan đến Kashmir. Vòng đàm phán mới được ấn định diễn ra vào tháng 3.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG