Đường dẫn truy cập

Nông dân nuôi tôm ở Việt Nam bất bình trước vụ kiện bán phá giá tôm ở thị trường Hoa Kỳ. - 2004-01-12


Trong bản tin đánh đi từ Sóc Trăng hôm thứ Sáu, hãng thông tấn Reuters cho biết các nông dân nuôi tôm ở đây tỏ ý bất bình trước vụ Liên Minh Tôm Miền Nam ở Mỹ đệ đơn kiện các nhà xuất khẩu tôm ở Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Brazil và Ecuador bán phá giá tôm ở thị trường Hoa Kỳ.

Đơn kiện vừa kể được nộp vào cuối năm ngoái và đòi chính phủ Mỹ áp dụng thuế biểu nhập khẩu có tính trừng phạt, lên tới 200%, đối với tôm nhập khẩu từ 6 nước vừa kể.

Phái viên Reuters trích lời một nông dân nuôi tôm ở Sóc Trăng nói rằng đơn kiện của các nhà sản xuất tôm ở Mỹ là cực kỳ vô lý. Một viên chức của công ty Kim Anh, một công ty xuất khẩu tôm nhiều nhất ở Việt Nam, cũng nói rằng sở dĩ giá tôm Việt Nam bán sang Mỹ ở mức thấp là vì giá thành và chi phí lao động ở Việt Nam rẻ hơn.

Được biết, số lượng tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong vài năm gần đây, và theo ước tính, trong năm 2003, Việt Nam đã bán sang Hoa Kỳ một số tôm trị giá hơn 500 triệu đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG