Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Nội vụ Iran dự kiến số tử vong trong vụ động đất sẽ cao hơn 20000 người. - 2003-12-28


Các nhân viên cứu hộ cho biết hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ động đất hôm thứ 6 ở vùng đông nam của Iran đã bắt đầu giảm bớt.

Những nhân viên đang làm việc tại thành phố Bam, là thành phố có nhiều di tích lịch sử của Iran, nói rằng họ tìm thấy rất ít người sống sót trong đống đổ nát. Họ cho biết những ngôi nhà phần lớn là nhà vách đất đã bị sập và không có nhiều khoảng trống để những người bị đè dưới đó có chỗ để thở. Bộ trưởng Nội vụ Iran cho biết ông dự kiến số tử vong sẽ cao hơn 20 ngàn người.

Trong khi đó, viện trợ quốc tế đang đổ vào Iran để giúp những nạn nhân. Những phẩm vật cứu trợ đầu tiên của Mỹ đã đến vùng lâm nạn ngày hôm nay trên những chiếc vận tải cơ quân sự.

Cơ quan thông tấn chính thức của Iran cho biết: 25 quốc gia đang đưa phẩm vật cứu trợ đến vùng đông nam Iran và đã có 45 chuyến bay quốc tế hạ cánh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG