Đường dẫn truy cập

Philippin bắt giữ một viên chỉ huy du kích quân Hồi giáo liên hệ đến vụ bắt cóc những du khách ở một khu nghỉ mát của Malaysia. - 2003-12-07


Quân đội Philippin cho biết họ đã bắt giữ một viên chỉ huy du kích quân Hồi giáo bị nghi có liên hệ đến vụ bắt cóc những du khách ở một khu nghỉ mát của Malaysia 3 năm trước.

Theo lời các giới chức quân đội, nghi can Galib Andang, biệt danh Tư Lệnh Người Máy, đã bị bắt sau một cuộc chạm súng với binh sĩ chính phủ trên đảo Jolo ở nam bộ Philippin. Nghi can này là một viên chỉ huy của nhóm Abu Sayyaf, một nhóm Hồi giáo khét tiếng về việc thực hiện những vụ bắt cóc và đặt bom ở miền nam Philippin.

Giới hữu trách nghi rằng Galib Andang đã tham gia vụ đột kích hồi tháng tư năm 2000 trên đảo Sipadan, bắt cóc 21 người Âu Châu, Philippin và Malaysia làm con tin. Những con tin vừa kể đã được thả ra vài tháng sau đó, và có tin nói rằng bọn bắt cóc đã được trả nhiều triệu đô la tiền chuộc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG