Đường dẫn truy cập

Hải quân Australia hộ tống một chiếc tầu chở những người đi tỵ nạn trở về Indonesia. - 2003-11-09


Hải quân Australia đã hộ tống một chiếc tầu chở những người đi tỵ nạn trở về Indonesia. Bộ trưởng bộ di trú Australia, bà Amanda Vanstone cho biết chiếc tầu đã được hộ tống đến ven hải phận Indonesia và để cho đi một mình trở về một hòn đảo của Indonesia.

Bà Vanstone nói rằng những người trên tầu an toàn và hiện đang giao cho cảnh sát địa phương ở Indonesia.

14 người đi tìm cách lánh nạn, được cho là người Kurd sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, và một toán thủy thủ người Indonesia đã đến hòn đảo Melville của Australia ở gần Darwin hôm thứ ba tuần rồi.

Chính phủ Australia đã loại Melville và các hòn đảo khác ra khỏi khu vực di trú của Australia nhằm ngăn chặn những người xin đi tỵ nạn tìm cách được hưởng quy chế tỵ nạn.

Quyết định vừa kể đã gặp sự chỉ trích kịch liệt từ phía Liên Hiệp Quốc và các tổ chức tỵ nạn. Australia có các luật lệ về di trú thuộc loại gay gắt nhất thế giới và nhiều nguời người xin tỵ nạn bất hợp lệ bị giam giữ trong các trại an ninh đã nhiều năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG