Trong bản tin đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Năm, hãng thông tấn Reuters cho hay giới hữu trách Việt Nam dự kiến mức thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên tới mức 2 tỉ 460 triệu đô la trong năm tới vì chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh chóng.
Trong bản phúc trình cho quốc hội mà hãng Reuters có được hôm thứ Năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo rằng số thâm hụt ngân sách trong năm 2004 sẽ tăng với tỉ lệ 9%, lên tới mức hơn 38 ngàn tỉ đồng Việt Nam, tương đối với 2 tỉ 460 triệu đô la.
Được biết, Việt Nam hiện có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất ở Đông Nam Á, và quốc hội ở Hà nội đã đề ra chỉ tiêu cho tỉ lệ gia tăng tổng sản lượng quốc nội của năm 2004 là từ 7,5% đến 8%. Theo dự liệu, tổng sản lượng quốc nội của Việt Nam trong năm nay sẽ tăng với tỉ lệ từ 7,2% đến 7,3%.
Theo bản phúc trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số chi tiêu của nhà nước trong năm tới sẽ tăng 11,3% lên đến 11 tỉ 980 triệu đô la, chiếm khoảng 27% GDP của năm 2004.
Trong khi đó, tổng số thu nhập nhà nước trong năm 2004, kể cả những khoản tiền vay từ nguồn vốn nước ngoài, dự kiến sẽ tăng 11,9% và chiếm khoảng 21% của GDP.
Các giới chức ở Hà Nội cho hay để bù vào số thâm hụt ngân sách trong năm tới, họ dự trù phát hành 11500 tỉ đồng trái phiếu chính phủ và mượn số còn lại từ các ngân hàng và những quĩ trợ giúp phát triển của các chính phủ nước ngoài.