Bà Shirin Ebadi, người Iran tranh đấu cho nhân quyền vừa đoạt giải Nobel hòa bình tuyên bố bà mong rằng sự nổi tiếng mà bà vừa đạt được sẽ giúp các tù nhân chính trị tại Iran được phóng thích.
Trong một cuộc phỏng vấn với ban tiếng Ba Tư của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hồi hôm qua, bà Ebadi nói rằng bà ước muốn Iran sẽ phát triển thành một xã hội trong đó quyền của tất cả mọi người được bảo vệ. Nhà tranh đấu 56 tuổi này cho biết một trong các ưu tiên lớn nhất của bà là miền nam Iran được gỡ bỏ tất cả những mìn chôn còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh giữa Iran và Iraq. Khôi nguyên giải Nobel hòa bình nói rằng bà sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu cho các quyền cơ bản của con người và vui mừng vì các nỗ lực của bà đã mang có kết quả.