Đường dẫn truy cập

Một đại diện về nhân quyền của LHQ nói thành tích nhân quyền tại Miến Ðiện gặp những thất bại nặng nề. - 2003-09-12


Một đại diện về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho hay việc Miến Điện tiếp tục giam giữ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và các nhân vật tích cực tranh đấu khác đã tạo ra một trở ngại nghiêm trọng cho công cuộc phát triển của Miến Điện.

Trong bản phúc trình phổ biến hôm thứ Năm, ông Paulo Sergio Pinheiro, người cầm đầu công tác theo dõi tình trạng nhân quyền tại Miến Điện, cho hay thành tích nhân quyền tại quốc gia trong vùng Đông Nam Á này đã gặp những thất bại nặng nề.

Theo ông Pinheiro, cơ may để Miến Điện hòa giải quốc gia đã trở nên tệ hại hơn hôm 30 tháng 5 vừa rồi khi những nhóm thân chính quyền xung đột với các ủng hộ viên của bà Aung San Suu Kyi và nhà chức trách bắt giam bà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG