Đường dẫn truy cập

Một viên cựu đại sứ Iran tại Argentina được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân tại Anh. - 2003-09-12


Một viên cựu đại sứ Iran tại Argentina đã được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân tại Anh, 3 tuần lễ sau khi ông bị bắt vì có dính líu tới một vụ đánh bom gây chết người năm 1994 tại Buenos Aires.

Một thẩm phán thuộc toà tên tại London đã thả ông Hadi Soleimanpour sau khi ông đóng 1 triệu 200 ngàn dollar tiền thế chân và ra lệnh cho ông phải hầu toà trong vòng 1 tuần lễ tức là ngày 19 tháng 9 trong phiên xử sơ bộ về vấn đề trục xuất. Argentina đã yêu cầu trục xuất ông vì ông liên can trong vụ đánh bom một trung tâm cộng đồng Do Thái năm 1994 giết chết 85 người và làm bị thương hơn 200 người khác.

Vụ bắt giữ viên cựu đại sứ này hồi tháng trước đã gây ra sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Iran và Anh Quốc. Iran đã tức thời gọi đại sứ của họ tại London về nước để tham khảo. Đại sứ quán Anh tại Tehran đã đóng cửa ngay sau khi có người bắn vào toà đại sứ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG