Đường dẫn truy cập

Các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền ở Thái Lan tiến hành một cuộc tuyệt thực để đánh dấu 100 ngày bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ. - 2003-09-07


Các nhân vật tranh đấu cho nhân quyền ở Thái lan đang tiến hành một cuộc tuyệt thực trong ngày hôm nay để đánh dấu ngày thứ 100 ngày lãnh tụ dân chủ Miến điện, bà Aung San Suu Kyi bị chính quyền quân nhân ở Rangoon câu lưu.

Các thành viên của tổ chức Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Á châu, có bản doanh ở Bangkok, nói rằng cuộc tuyệt thực của họ có mục đích gây sức ép để chính phủ Miến điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, là người đã bị giam giữ từ ngày 30 tháng 5 tại mội địa điểm bí mật. Trong khi đó, các giới chức Hội Hồng Thập Tự cho biết bà Aung San Suu Kyi không có tuyệt thực như chính phủ Hoa kỳ tố cáo hồi gần đây.

Hai viên chức của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã đến thăm bà Aung San Suu Kyi ngày hôm qua và họ đã trông thấy bà khoẻ mạnh và không hề tuyệt thực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG