Đường dẫn truy cập

Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ: Số người xin tỵ nạn chính trị giảm 12%. - 2003-09-02


Cơ quan đặc trách người tỵ nạn thuộc Liên Hiệp Quốc cho hay số người xin tỵ nạn chính trị tại 29 quốc gia kỹ nghệ đã sụt giảm đáng kể trong 3 tháng qua. Một phát ngôn viên thuộc Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc Rupert Colville, khi phát biểu tại Geneva cho biết là số những người xin tỵ nạn chính trị giảm 12%, đây là con số thấp nhất kể từ khi Cơ quan đặc trách người tỵ nạn thuộc Liên Hiệp Quốc bắt đầu thu thập dữ kiện cách đây 4 năm.

Ông Colville nói là con số mới phần lớn phản ảnh 43% số người Iraq, đặc biệt là người Kurd xin tỵ nạn. Tuy nhiên ông cho hay con số này sẽ tăng cao trở lại nếu tình hình an ninh tại Iraq không cải thiện

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG