Đường dẫn truy cập

Kỷ niệm 40 năm ngày Martin Luther King đọc bài diễn văn danh tiếng  “Tôi có một Giấc Mơ”. - 2003-08-24


Hàng vạn người sẽ tham dự một buổi mít tinh tại thủ đô Washington vào ngày hôm nay, để kỷ niệm năm thứ 40 của một thời điểm quan trọng trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Hoa Kỳ, cuộc tuần hành về thủ đô Washington năm 1963.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trên bậc thềm của đền kỷ niệm Tổng Thống Abraham Lincoln ở thủ đô Washington, ngay tại chỗ mà Mục Sư Martin Luther King, Jr. đã đọc bài diễn văn danh tiếng của ông “Tôi có một Giấc Mơ” trước khoảng 250 ngàn người, đòi hỏi bình quyền, bình đẳng cho người Mỹ gốc Phi Châu. Vị Mục Sư thuộc Giáo Hội Baptist này đã bị ám sát năm 1068, bốn năm sau khi ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì công cuộc tranh đấu cho nhân quyền theo đường lối bất bạo động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG