Đường dẫn truy cập

Một cặp vợ chồng theo đạo Phật thiệt mạng ở miền nam Thái Lan


<!-- IMAGE -->

Các giới chức tại miền Nam Thái Lan cho hay: một cặp vợ chồng theo Phật giáo bị những người nghi là phiến quân Hồi giáo bắn chết hôm thứ năm.

Đây là những nạn nhân mới nhất trong cuộc nổi dậy đẫm máu kéo dài suốt 6 năm nay.

Hai vợ chồng nạn nhân ở tỉnh Pattani đang lái xe gắn máy đi làm thì bị bắn. Cảnh sát cho biết sau khi nổ súng, những kẻ tấn công đã đốt xác nạn nhân.

Kể từ năm 2004 đến nay, có khoảng 4000 người thiệt mạng ở các tỉnh miền Nam nước Thái bao gồm Pattani, Narathiwat, và Yala, khi những người Hồi giáo sắc tộc Mã Lai bắt đầu chiến đấu đòi quyền tự trị trên mảnh đất quê hương từ chính phủ Bangkok mà phần đông theo Phật giáo.

Các tỉnh giàu tài nguyên ở mạn Nam Thái Lan là một phần thuộc quyền cai trị của một vương triều Mã Lai cho tới những năm 1900, khi lực lựơng Thái sáp nhập khu vực này vào Thái Lan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG