Đường dẫn truy cập

Yemen truy lùng thủ lãnh al-Qaida chủ mưu vụ đe dọa nổ bom


<!-- IMAGE -->


Các giới chức Yemen cho biết lực lượng an ninh đang truy lùng một thủ lãnh địa phương al-Qaida được biết đã đứng đằng sau vụ đe dọa đánh bom khiến Tòa Đại sứ các nước phương Tây tại đây phải đóng cửa 2 ngày.

Lãnh đạo các bộ tộc trong vùng núi Arhab cho biết họ đang nỗ lực thương thuyết để kêu gọi ông Mohammed Ahmed al-Hanaq ra đầu hàng và yêu cầu lực lượng an ninh đừng tấn công.

Nhà chức trách Yemen hôm thứ Tư cũng bắt giữ 3 phần tử chủ chiến khác đã thoát khỏi các cuộc tấn công của binh sĩ chính phủ hôm thứ Hai và đang điều trị vết thương tại một bệnh viện phía bắc thủ đô Sanaa. 4 người khác giúp đỡ các phần tử chủ chiến cũng bị bắt giữ.

Hoa Kỳ và Pháp đã mở cửa lại Tòa Đại sứ tại Yemen cho công chúng. Tòa Đại sứ Anh cũng mở cửa lại nhưng bộ phận phục vụ công chúng vẫn còn đóng cửa.

Các viên chức Yemen tuyên bố đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ quyền lợi của nước ngoài tại thủ đô Sanaa.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Yemen yêu cầu phương Tây tiếp tục tài trợ và huấn luyện để chống lại mối đe dọa của al-Qaida.

Tuy nhiên Ngoại trưởng Abu Bakr al-Qirbi tuyên bố là ông không muốn có sự diện của quân đội Mỹ tại Yemen.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG