Đường dẫn truy cập

Hỏa hoạn tại phòng thí nghiệm hóa chất ở Ấn Ðộ


<!-- IMAGE -->

Các giới chức Ấn Độ cho hay một vụ hoả hoạn tại một phòng thí nghiệm hoá chất tại trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của nước này đã làm 2 người thiệt mạng. Tuy nhiên, vụ việc không liên quan đến chất phóng xạ.

Giới hữu tách cho hay vụ hoả hoạn xảy ra ngày hôm nay tại Trung tâm nghiên cứu Nguyên tử Bhabha, ngoại ô thành phố Mumbai ở miền tây.

Trong lúc dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hoả đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân trên sàn nhà ở tầng ba của cơ sở này.

Các giới chức hạt nhân cho hay vụ hoả hoạn không liên quan gì tới các lò phản ứng hạt nhân hay phóng xạ.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Tháng trước, một lò phản ứng hạt nhân ở miền nam Ấn Độ, 55 nhân viên đã phải điều trị vì nhiễm độc phóng xạ sau khi một nhân viên đã tức giận đổ một lọ phóng xạ vào máy lọc nước uống.

Các giới chức khẳng định rằng chất phóng xạ không bị rò rỉ ra ngoài nhà máy và không có bằng chứng vi phạm an ninh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG