Đường dẫn truy cập

Tòa Miến Điện sẽ xử phúc thẩm đơn kháng án của bà Suu Kyi


<!-- IMAGE -->

Ngày hôm nay, Tòa án Tối cao Miến Điện đã đồng ý sẽ mở phiên phúc thẩm đối với vụ gia hạn mới nhất lệnh quản thúc tại gia đối với lãnh đạo dân chủ đối lập bị giam cầm, bà Aung San Suu Kyi.

Các luật sư của khôi nguyên giải Nobel đã gửi đơn kháng án lên tòa án cao nhất nước này hồi tháng trước, sau khi một tòa án cấp dưới giữ nguyên một phán quyết hồi tháng Tám kết án bà thêm 18 tháng quản thúc tại gia.

Việc giam giữ bà đã được gia hạn sau khi bà bị kết tội cho một người đàn ông Mỹ tạm trú tại nhà bà trong một thời gian ngắm sau khi ông này bơi tới ngôi nhà ven hồ của bà dù không được mời.

Đội ngũ luật sư đã phản biện rằng việc gia hạn thời gian quản thúc đối với bà là không hợp pháp bởi quyết định này dựa trên các điều khoản của Hiến pháp năm 1974 vốn không còn hiệu lực.

Nhà lãnh đạo đối lập năm nay 64 tuổi mới đầu bị kết án 3 năm lao động khổ sai, tuy nhiên sau đó người đứng đầu quân đội, Tướng Than Shwe đã giảm bản án xuống còn 18 tháng quản thúc tại gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG