Đường dẫn truy cập

Nhà điều giải Đức ra hạn chót về vấn đề tù binh cho Israel, Palestine


Nhà điều giải Đức ra hạn chót về vấn đề tù binh cho Israel, Palestine
Nhà điều giải Đức ra hạn chót về vấn đề tù binh cho Israel, Palestine
<!-- IMAGE -->

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng một nhà trung gian điều giải Đức đang tìm cách thương thuyết về việc trao đổi tù binh sẽ ngưng công việc này trừ phi Israel và nhóm tranh đấu bạo động Hamas của người Palestine sớm thảo thuận về việc này.

Tổng thống Abbas nói với nhật báo Ai Cập Al-Ahram rằng nhà trung gian điều giải Đức, mà ông không nêu danh tính, cho 2 bên một thời hạn 3 tuần lễ để thảo thuận vấn đề trao đổi tù binh.

Đức và Ai Cập đã đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận theo đó Israel sẽ phóng thích các tù nhân là thành viên của nhóm Hamas để đổi lại tự do cho một binh sĩ Israel là Gilad Shalit.

Các phần tử tranh đấu bạo động Palestine trong dải Gaza đã bắt giữ Shalit trong một vụ đột kích ngang qua biên giới hồi năm 2006.

Tổng thống Abbas nói với nhật báo Ai Cập rằng Israel đã cho ông biết về thời hạn chót nhà trung gian điều giải người Đức đã đưa ra.

Israel và nhóm Hamas vẫn trong tình trạng bế tắc không đạt được thỏa thuận, vì Israel không muốn thả các tù nhân thuộc nhóm Hamas bị buộc vào tội giết người Israel.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG