Đường dẫn truy cập

Philippines nâng mức báo động núi lửa


<!-- IMAGE -->

Philippines đã nâng cao mức báo động chung quanh núi lửa vẫn còn hoạt động của nước này.

Hôm thứ năm tuần trước, nhà cầm quyền Philippines ra lệnh sơ tán khoảng 50,000 cư dân của một ngôi làng trong vòng 8 kilômét của núi lửa tại tỉnh Albay thuộc trung tâm đảo Luzon.

Cho tới nay, đã có khoảng 30,000 đã rời khỏi làng tuy nhiên nhiều người không muốn rời bỏ nông trại nhằm vào lúc thu hoạch hiện nay.

Chính quyền địa phương đã ra lệnh cho quân đội di dời những gia đình còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tin tức tại vùng này cho biết là đá bị cháy và bùn phun khỏi miệng núi lửa lên cao đến 500 mét vào hôm thứ Tư và nham thạch nóng chảy xuống sườn núi.

Các nhà khoa học cho rằng hai vòm lớn được thành lập từ những phún thạch có thể làm ngẻn núi lửa và gây nên một vụ nổ lớn bất thình lình.

Núi lửa Mayon là núi lửa hoạt động nhất trong số 22 núi lửa trên toàn thể các đảo của Philippines. Núi lửa Mayon được ghi nhận đã phun gần 50 lần. Lần cuối cùng là vào năm 2006.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG