Đường dẫn truy cập

Iraq dành quyền khai thác dầu cho các công ty nước ngoài


<!-- IMAGE -->

Iraq hôm nay quyết định dành cho công ty Lukoil của Nga và công ty Statoil của Na-Uy quyền khai thác một giếng dầu khổng lồ có tên là Tây Qurna Giai đoạn Hai (West Qurna Phase Two).

Hai công ty đứng tên chung trong đơn dự thầu này cho biết họ đồng ý thu phí 1,15 đô la cho mỗi thùng dầu mà họ sản xuất. Họ cũng đề ra chỉ tiêu sản lượng mỗi ngày là 1 triệu 800 ngàn thùng.

Đây là một trong những giếng dầu lớn nhất thế giới và có trữ lượng ước chừng 12 ngàn 900 tỉ thùng.

Các giới chức Iraq đã dành các hợp đồng khai thác cho các công ty dầu nước ngoài trong cuộc đấu giá kéo dài hai ngày với mục đích tăng mạnh sản lượng dầu.

Tại cuộc đấu giá này, công ty Shell của Hà Lan và công ty Petronas của Malaysia hôm qua đã giành quyền khai thác giếng dầu Majnoon, là giếng lớn thứ nhì với trữ lượng ước chừng 12 ngàn 600 tỉ thùng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG