Đường dẫn truy cập

Kỷ lục mới: 5 phụ nữ được trao Giải Nobel 2009


<!-- IMAGE -->

Trong 13 người được chọn để nhận Giải Nobel năm 2009, có 5 phụ nữ, một con số cao kỷ lục.

Quốc Vương Carl Gustaf thứ 16 của Thụy Điển đã trao các giải Nobel, mỗi giải trị giá 1,4 triệu đôla, cho các công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực hóa học, vật lý, y học, văn chương và kinh tế tại một buổi lễ diễn ra tại Stockholm hôm thứ Năm.

Nhà văn Herta Mueller, một người Đức sinh ra tại Romania, đoạt Giải Nobel Văn Chương nhờ một tác phẩm mô tả cuộc đời của bà phía sau Bức Màn Sắt.

Bà Ada Yonath của Israel là một trong 3 người được trao Giải Nobel Hóa Học về công trình của bà chế ra ‘máy sản xuất protein của tế bào.’

Bà Elizabeth Blackburn, ra đời tại Úc, và nhà nghiên cứu Mỹ Carol Grieder chia chung Giải Nobel Y Khoa với một người Mỹ khác về công trình nghiên cứu tiến trình lão hóa và bệnh ung thư.

Và cuối cùng bà Elinor Ostrom, người Mỹ, đoạt Giải Nobel Kinh Tế chung với một người khác. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ chiếm Giải Nobel kinh tế.

Tính cho tới nay, khoảng 40 phụ nữ đã đoạt được Giải Nobel trong lịch sử 108 năm của giải thưởng cao quý này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG