Đường dẫn truy cập

Bom nổ ở khu chợ đông người tại Thái Lan, 2 người chết


Cảnh sát ở miền nam Thái Lan cho hay một quả bom đã phát nổ tại một khu chợ hôm thứ Hai, làm hai người thiệt mạng và làm chín người khác bị thương, vài ngày trước khi Thủ tướng Thái Lan và Malaysia tới thăm khu vực này.

Giới hữu trách nói rằng quả bom được cài trên một chiếc xe gắn máy và phát nổ ở một khu vực mua bán đông người tại tỉnh Narathiwat.

Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom.

Narathiwat là một trong ba tỉnh gồm phần đông cư dân là các tín đồ Hồi giáo ở miền nam Thái Lan, nơi ít nhất 3.500 người đã thiệt mạng kể từ năm 2004.

Các tỉnh này nằm trên hoặc gần biên giới với Malaysia, khiến tình trạng bạo lực ở đó là vấn đề đối với cả Bangkok và Kuala Lumpur.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và người đồng nhiệm Najib Razak của Malaysia dự kiến sẽ cùng nhau tới thăm tỉnh Narathiwat vào thứ Tư.

Ông Najib cùng phu nhân tới Bangkok hôm thứ Hai.

Ông sẽ hội đàm với ông Abhisit vào ngày thứ Ba trước khi tới miền nam Thái Lan vào ngày hôm sau.

Bangkok qui trách cho phần lớn các vụ tấn công ở miền nam là do người Hồi giáo gốc Malaysia gây ra.

Các tín đồ Hồi giáo này tuyên bố họ muốn có một khu vực riêng rẽ với nước Thái Lan gồm phần đông theo đạo phật.

Các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala là những phần đất của vương quốc Malaysia cho tới thế kỷ 20 khi lực lượng Thái Lan chiếm đóng khu vực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG