Đường dẫn truy cập

Namibia bầu cử Tổng thống


Nhân dân Namibia đi bầu trong cuộc bầu cử toàn quốc để chọn một tổng thống và quốc hội.

Một số trong một triệu cử tri đăng ký đã xếp hàng sớm ngày hôm nay để bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục vào ngày mai trong một cuộc bầu cử mà nhiều người tin là sẽ đưa đảng đương quyền trở lại cầm quyền.

Tổng thống Hifikepunye Pohamba chắc sẽ thắng nhiệm kỳ thứ nhì 5 năm nữa. Đảng đương quyền Tổ chức Nhân dân Tây Phi (SWAPO) dự phóng sẽ duy trì được đa số 2/3 tại Quốc hội.

Kết quả sơ khởi hy vọng sẽ có vào tuần tới.

Đảng Tổ chức Nhân dân Tây Phi (SWAPO) đã thống trị chính trường Namibia kể từ khi nước này giành được độc lập từ Nam Phi năm 1990.

Đảng này đang bị thách thức bởi một đảng ly khai có tên là Tập Hợp Vì Dân Chủ và Tiền Bộ. Đảng này mới được thành lập hai năm trước đây bởi nhà lãnh đạo hiện nay là cựu bộ trưởng ngoại giao Hidipo Hametenia, sau khi ông thất bại trong cuộc chạy đua vào chức vụ lãnh đạo đảng đương quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG