Đường dẫn truy cập

WHO sẽ cấp 1,2 triệu liều vaccine phòng cúm A/H1N1 cho VN


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cam kết cung cấp cho Việt Nam 1,2 triệu liều vaccine phòng cúm A/H1N1 vào tháng tới.

Bản tin hôm thứ Năm của hãng thông tấn Bernama trích lời ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, phát biểu trên báo chí Việt Nam cho hay Việt Nam sẽ là một trong số 16 nước đầu tiên nhận được loại vaccine này.

Loại vaccince này sẽõ được ưu tiên dùng cho các thai phụ và nhân viên y tế, những người thường tiếp xúc với bệnh nhân lây nhiễm vi rút H1N1.

Theo khuyến cáo của WHO thì nên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai vì khi mắc cúm, nguy cơ tử vong ở họ cao gấp 10 lần người bình thường. Cũng theo WHO vaccine đến thời điểm này cơ bản là an toàn và không có phản ứng nặng.

Báo Lao động trích lời ông Nguyễn Huy Nga cho biết Việt Nam đã ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 43 trường hợp tử vong.

Bệnh nhân thứ 43 là một thai phụ 20 tuổi, mang thai ở tuần 27 (ở Khánh Hòa), tử vong ngày 24 tháng 11.

Nguồn: Bernama, Lao Dong

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG