Đường dẫn truy cập

Trụ sở Tối cao Pháp viện Honduras bị tấn công


Nhà chức trách Honduras nói rằng các phần tử không rỏ thuộc phe nhóm nào đã bắn một trái lưu đạn vào trụ sở Tối cao Pháp viện trong thủ đô Tegucigalpa, gây hư hại nhẹ bên ngoài tòa nhà. Không có tin gì về người bị thương.

Các giới chức cho biết vụ này xảy ra vào sáng sớm thứ tư và quả lựu đạn được phóng cách đó khoảng 600 mét.

Nhà chức trách cho biết một đài truyền hình cũng bị tấn công trong một vụ riêng rẽ khác.

Trước đó hôm thứ tư hàng trăm người đã xuống đường trong thủ đô để khuyến khích dân chúng đi bầu.

Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ cuộc bỏ phiếu như một phần thiết yếu trong giải pháp giải quyết vụ khủng hoảng chính trị đang diễn ra xoay quanh vụ lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo bị hạ bệ nói rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc bầu cử đã chia rẽ khối châu Mỹ Latinh.

Ông nói rằng cuộc bầu cử chỉ là hợp pháp hóa cuộc đảo chính đẩy ông ra khỏi quyền lực và đưa ông Roberto Micheletti lên nắm quyền.

Ông Zelaya yêu cầu các nước trong vùng không thừa nhận cuộc bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG